Kết quả tìm kiếm cho "đặc sản An GIang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15421
Chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác đến tham quan thí điểm mô hình Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh niên Phú Hòa (xã Tân Hội, tỉnh An Giang).
Chiều 26/9, Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Phát triển sản phẩm OCOP trên nền tảng số”, với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp OCOP trong, ngoài tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dự hội thảo.
Là hoạt động thương mại dựa trên công nghệ, Thương mại điện tử (TMĐT) chịu ảnh hưởng nhiều khi công nghệ ngày càng đổi mới và phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế xã hội.
Từ ngày 25/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) diễn ra Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2025, quy tụ hàng trăm gian hàng đặc sản. Đồng hành cùng sự kiện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) mang đến nhiều chương trình ưu đãi tài chính chuyên biệt, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, cam kết gắn bó bền chặt trong việc hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn của vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long 2025.
An Giang sở hữu chuỗi tài nguyên đặc sắc “núi non - đồng bằng - sông nước - biển, đảo” mang giá trị khác biệt. Đây là nền tảng để tỉnh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.
Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao vùng đồng bào Khmer, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và bảo tồn, phát triển các loại hình thể thao truyền thống của đồng bào.
Xã Ô Lâm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nổi bật là các điểm du lịch đồi Tức Dụp, căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, hồ Ô Thum, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer kiến trúc đẹp, nhiều di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, ẩm thực đa dạng… có thể khai thác tốt loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá, về nguồn đặc sắc.
Với nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Khánh Bình quyết tâm xây dựng xã trở thành trung tâm động lực phát triển vùng biên giới phía bắc tỉnh An Giang.
Với nền văn hóa đa dạng, An Giang sở hữu nhiều lễ hội truyền thống độc đáo, nhờ sự giao thoa văn hóa của 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Đây là tài nguyên vô giá, thu hút đông đảo người dân và du khách, không chỉ mang đến trải nghiệm du lịch phong phú mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Tối 25/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 (Diễn đàn năm 2025). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đã đến dự.
Ngày 25/9, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.
Sáng 25-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp rà soát tình hình thu ngân sách tỉnh, giải pháp đảm bảo thu ngân sách tỉnh đến cuối năm 2025 và tình hình thu hút đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.